Chiến tranh với Nga sẽ là sự kết thúc của quốc gia Thụy Điển

© AFP 2023 / Sebastien BozonQuân đội Thụy Điển
Quân đội Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu đại sứ Thụy Điển tại Nga Sven Hirdman, trong một bài viết đăng trên tờ báo Vestmanlands Läns Tidning, kêu gọi tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau trong xã hội giữa Nga và Thụy Điển.

Nhà ngoại giao này lưu ý việc tại Thụy Điển người ta tin rằng Nga là một cường quốc hung hăng đe dọa các nước láng giềng. Hirdman gọi quan điểm này là sai trái. Ông nói thêm các tuyên bố về "mối đe dọa của Nga" là khá nguy hiểm, vì nó làm thay đổi quan hệ thân thiện giữa Nga  với Thụy Điển.

Su-27SM - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Thụy Điển triệu tập Đại sứ Nga sau vụ việc với Su-27
Cựu đại sứ nhấn mạnh rằng một cuộc xung đột vũ trang với Nga sẽ có hậu quả thảm khốc cho tất cả các bên. Theo ông Hirdman, chiến tranh với Nga sẽ hủy hoại đất nước Thụy Điển.

Ngoài ra nhà ngoại giao đã cảnh báo Stockholm về sự tẩy chay nước Nga do tình hình ở Ukraina.

"Chúng ta (Thụy Điển) nên có những biện pháp để có thể giảm mức độ căng thẳng giữa các cường quốc, chứ không phải là góp phần tăng nó lên khi theo sau chính sách đối ngoại của Mỹ", nhà ngoại giao kết luận.

Sven Hirdman là đại sứ tại Nga từ năm 1994 đến năm 2004.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала