Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga

© AFP 2023 / Ming HoangNguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 17-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Ca-rê-lô-va Ga-li-na Ni-cô-la-ê-na và Phó Chủ tịch Ðu-ma quốc gia (Hạ viện) Nga Ê-pi-pha-nô-va Ôn-ga Ni-cô-la-ê-na.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, QH Nga ủng hộ và hỗ trợ pháp lý cần thiết để hai bên sớm ký thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm; đề nghị, hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các liên doanh dầu khí của hai nước hoạt động hiệu quả; khẳng định, Việt Nam ủng hộ Nga tham gia các dự án năng lượng mới, các dự án xây dựng đường sắt tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh… Chủ tịch QH đề nghị Nga ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2020 — 2021.

© Ảnh : nhandanChủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Phó Chủ tịch Đu-ma quốc gia Nga
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Phó Chủ tịch Đu-ma quốc gia Nga - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Phó Chủ tịch Đu-ma quốc gia Nga

Ðánh giá những cố gắng của Việt Nam trong tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á — Thái Bình Dương (APPF-26), Phó Chủ tịch Thượng viện Nga C.G.Ni-cô-la-ê-na nhấn mạnh, đây là sự khẳng định uy tín của Việt Nam trong tổ chức các sự kiện ngoại giao đa phương. Bà C.G.Ni-cô-la-ê-na cho biết, đoàn đại biểu Nga đã chuẩn bị năm dự thảo nghị quyết về các vấn đề cụ thể, để các đoàn xem xét, thảo luận tại APPF-26. Phó Chủ tịch Thượng viện Nga trân trọng mời Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á — Âu, dự kiến được tổ chức tại Nga trong năm nay.

* Cùng ngày, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch QH Cộng hòa Quần đảo Phi-ghi G.Lu-vê-ni.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, cử chuyên gia sang Phi-ghi giảng dạy, hướng dẫn kỹ thuật trong những lĩnh vực mà Việt Nam có khả năng, nhất là phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, xây dựng cơ sở hạ tầng… Chủ tịch QH cảm ơn sự ủng hộ của Phi-ghi dành cho Việt Nam tại các cơ chế hợp tác của Liên hợp quốc và tuyên bố công nhận quy chế thị trường đầy đủ của Việt Nam.

Chủ tịch QH Phi-ghi G.Lu-vê-ni nhấn mạnh, chủ đề của APPF-26 phù hợp và hữu ích với Phi-ghi; Phi-ghi khuyến khích các đại biểu tham gia và có những đóng góp tích cực nhằm góp phần vào thành công chung của APPF-26.

Nguồn:nhandan

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала