Ông Trần Quốc Vượng nói về "tham nhũng vặt" ở Việt Nam

© Ảnh : LÊ HIỆP/ Thanh NiênÔng Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị sáng 18.1
Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị sáng 18.1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, lưu ý cần xử lý hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt", tập trung xử lý những vụ án tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 sáng nay, 18.1, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, lưu ý ngành Nội chính phải tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, các tỉnh ủy, thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm cũng như các giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt" trong xã hội.

Trần Quốc Vượng - Sputnik Việt Nam
Ông Trần Quốc Vượng: Chặn kiểu BOT 'tay không bắt giặc'

Theo ông Vượng, tình trạng "tham nhũng vặt" đang làm cho người dân bất bình vì nó không phải là tham nhũng lớn, nhưng cứ đến cơ quan công quyền, bệnh viện… là thấy bực mình.

"Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa 12, nếu như mỗi đảng viên thực hiện tiếp dân tốt hơn, với tinh thần trọng dân, vì dân, thì nhân dân đã tin mình rồi, chưa cần chúng ta xử lý những vụ án tham nhũng lớn", ông Vượng nói thêm. Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Vượng cũng đề nghị phải thường xuyên giám sát và tập trung xử lý các vụ án tham nhũng.

"Ở bên dưới bắt đầu ấm lên nhưng chưa nhiều lắm. Tất cả các vụ án vừa qua đều do trên T.Ư làm hết. Cơ quan điều tra Bộ Công an làm, sau đó Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền công tố cho các tỉnh. Số lượng các vụ việc do cấp tỉnh xử lý chưa nhiều. Chúng tôi đi kiểm tra thì thấy số lượng án tham nhũng trong 5 năm còn rất ít", ông Trần Quốc Vượng cho hay.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị, trong năm 2018, Ban Nội chính cấp tỉnh tham mưu chọn 1 — 2 vụ việc để tập trung giải quyết. Mỗi tỉnh 2 — 3 việc thì tập trung cả nước trong một năm sẽ đạt được rất nhiều việc. "Cần có chỉ tiêu cụ thể thì mới quyết tâm được", ông Trần Quốc Vượng lưu ý.

Ngoài ra, ông Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, ngành Nội chính Đảng phải làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng với công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng.

Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư nói về tham nhũng và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đề nghị Ban Nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách tư pháp và chuẩn bị tốt nội dung hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng tổ chức năm 2018.

"Tới đây, Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp sẽ được sáp nhập về Ban Nội chính T.Ư. Do vậy, chúng ta phải tổ chức lực lượng, làm tốt công tác tham mưu cho 2 ban chỉ đạo này", ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Theo ông Trần Quốc Vượng, Ban Nội chính T.Ư tổ chức tốt việc tiếp nhận Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, sớm ổn định việc tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn. "Theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị là trong quý 1 này chúng ta phải làm xong, đưa Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp về Ban Nội chính T.Ư", ông Trần Quốc Vượng lưu ý. 

Ông Trần Quốc Vượng cũng đề nghị ngành Nội chính Đảng kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chính trị cho cán bộ, công chức; đồng thời, góp phần vào việc nâng cao chất lượng trình độ của cán bộ cơ quan tư pháp từ T.Ư đến địa phương.

 Nguồn: Thanh Niên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала