Hoa Kỳ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đấu tranh chống lại IS* chứ không chống người Kurd

© Ảnh : timesofisraelPhát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauert
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không hành động chống lại người Kurd Syria do Washington hỗ trợ, mà nên tập trung chiến đấu chống lại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"*, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert tuyên bố trong họp báo hôm thứ Năm.

"Tất nhiên, chúng tôi không biết nếu điều này xảy ra.  Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không hành động như thế. Chúng tôi muốn tất cả các lực lượng ở Syria tập trung vào việc chiến đấu chống IS*", — bà Nauert tuyên bố.

Đồng thời bà khẳng định rằng Hoa Kỳ dự định thành lập lực lượng an ninh biên giới của Syria và nhấn mạnh rằng nếu Ankara tức giận về vấn đề này là "sai lầm". Mục tiêu chính của việc giúp đỡ người Kurd là đảm bảo an ninh trong các khu vực được giải phóng khỏi bọn IS*.

Bà Heather Nauert cũng khuyên các nhà báo nêu câu hỏi với phía Thổ Nhĩ Kỳ để được nghe giải thích về nguyên nhân khiến Ankara lo ngại.

 

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала