Rapper người Đức tham gia IS* bỏ mạng ở Syria

© AFP 2023 / DPA/ DI MATTIDenis Cuspert/Deso Dogg
Denis Cuspert/Deso Dogg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Rapper người Đức Denis Cuspert (nổi tiếng với biệt danh Deso Dogg) tham gia hàng ngũ IS* đã bỏ mạng trong cuộc đụng độ ở tỉnh Deir ez-Zor, - Mirrorso đưa tin dẫn nguồn từ tài nguyên chuyên theo dõi hoạt động của các tổ chức khủng bố.

Như tờ báo nhận xét, nhờ ảnh hưởng âm nhạc của cá nhân, nam ca sĩ này từng truyền cảm hứng cho hàng trăm người chiến đấu vì tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"*.

Denis Cuspert - Sputnik Việt Nam
Nhân viên FBI lấy tên khủng bố làm chồng thay vì điều tra

Cuspert chấm dứt sự nghiệp âm nhạc vào năm 2010 và cải sang theo đạo Hồi, đến năm 2013 cựu ca sĩ bắt đầu chiến đấu bên phía bọn khủng bố. Theo thông tin của cơ quan đặc nhiệm Đức, năm 2014 Denis Cuspert là một trong những nhà tuyển mộ chủ chốt của IS*.

Năm 2014, các phương tiện truyền thông từng loan báo rằng Cuspert chết trận do đòn tấn công tên lửa, nhưng thông tin này không được xác nhận.

 

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала