Việt Nam đã nhận tàu Gepard

© Ảnh : DM ParodyTàu Rolldock Star (Hà Lan) chở theo chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam (trước đó mang số hiệu tạm 486).
Tàu Rolldock Star (Hà Lan) chở theo chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam (trước đó mang số hiệu tạm 486). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trang thông tin hàng hải Marine Traffic vừa cập nhật vị trí tàu vận tải Rolldock Star quốc tịch Hà Lan chở theo tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Việt Nam.

Trang Marine Traffic cho biết, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Star sau khi về tới cảng Singapore vào ngày 17/1 thì nó đã neo đậu 1 ngày để tiếp thêm nhiên liệu, nước ngọt cũng như làm công tác hậu cần.

Sang đến ngày 18/1, tàu Rolldock Star đã khởi hành với hải trình chặng cuối trực chỉ cảng Cam Ranh của Việt Nam, nó đã tới nơi vào lúc 13 giờ ngày thứ bảy 20/1.

Theo thông lệ như những lần giao hàng trước thì tàu Rolldock Star sẽ neo đậu ngoài vịnh Cam Ranh đến sáng hôm sau trước khi được lai dắt vào cảng trong ngày 21/1. Công tác bốc dỡ tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư của Hải quân Việt Nam sẽ được tiến hành ngay sau đó.

Tàu vận tải Rolldock Star đang chở tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam về nước
Tàu vận tải Rolldock Star đang chở tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam về nước - Sputnik Việt Nam
Tàu vận tải Rolldock Star đang chở tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam về nước

Như vậy tính đến ngày 22/1, Hải quân nhân dân Việt Nam đã chính thức tiếp nhận chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư và cũng đồng thời là chiếc cuối cùng được đóng theo hợp đồng ký kết vào tháng 10 năm 2012.

Sau đó Rosoboronexport đã giao cho Nhà máy Zelenodolsk thực hiện hợp đồng vào tháng 2/2013. Tàu chiến Gepard 3.9 thứ ba mang số hiệu tạm thời 486 được hạ thủy vào cuối tháng 4/2016 và chiếc thứ tư số hiệu 487 được hạ thủy vào ngày 26/5/2016.

Đến ngày 4/12/2017, tàu Rolldock Star đã ghé quân cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen để vận chuyển chiếc Gepard số 487 Việt Nam sau khi đã đưa chiếc Gepard số hiệu 486 về đến cảng Cam Ranh an toàn vào ngày 27/10/2017.

Trong quá trình đi biển, tàu Rolldock Star đã cập cảng Istanbul vào ngày 06/12/2017 và khu vực cảng Gibraltar vào hôm 12/12/2017 để tiếp nhiên liệu, sau đó tàu tiếp tục di chuyển ra Đại Tây Dương.

Sau khi vượt qua mũi Hảo Vọng, Rolldock Star đi vào Ấn Độ Dương, vòng ngược xuống Indonesia và về đến cảng Singapore an toàn, trễ hơn 2 ngày so với lịch trình dự kiến ban đầu (15/01/2018), trước khi cập cảng Cam Ranh vào ngày 20/1.

Với việc tiếp nhận đủ 4 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại Gepard 3.9, sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới, đủ khả năng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nguồn: baodatviet.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала