PACE kêu gọi Nga “ngừng hỗ trợ quân sự trong Donbass”

Đăng ký
Strasburg, (Sputnik) - Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (PACE) thông qua nghị quyết về “hậu quả nhân đạo của cuộc chiến ở Ukraina”, trong đó kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ tài chính và quân sự cho hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.

Tác giả của tài liệu này là nghị sĩ Litvinia Igidious Vareikis.

Nghị quyết cũng nói rằng Matxcơva nên ngừng công nhận hộ chiếu và các tài liệu khác, bao gồm cả các quyết định của tòa án, được đưa ra trên lãnh thổ ngoài sự kiểm soát của Kiev.

Ngoài ra, PACE tuyên bố Nga cần phải đảm bảo sự tôn trọng nhân quyền và an ninh của những người sống ở Crưm và ủng hộ việc hủy bỏ lệnh cấm Mejlis của Tatar Crưm.

PACE cũng ủng hộ việc đảm bảo "truy cập không bị hạn chế vào Crưm của các tổ chức quốc tế, các cơ quan giám sát quốc tế và các tổ chức phi chính phủ để bảo vệ nhân quyền".

Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ và quan tâm đến việc Ukraina vượt qua khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала