Các nước ASEAN quan tâm đến việc đào tạo hướng dẫn viên du lịch biết tiếng Nga

© Fotolia / TongtransonĐà Nẵng, Việt Nam
Đà Nẵng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bày tỏ sự quan tâm tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo tiếng Nga cho hướng dẫn viên du lịch. Điều này đã được người đứng đầu Cơ quan quản lý du lịch Liên bang Nga Rosturizm Oleg Safonov công bố vào thứ Ba.

Theo ông, đề xuất này đến từ  đồng nghiệp của các nước "Top 10 Châu Á" trong Hội thảo tư vấn Nga — ASEAN lần thứ 8 về du lịch, diễn ra hôm thứ Ba tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan.

Khách du lịch trên thuyền trong cuộc du ngoạn dọc sông Ngô Đồng ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Quốc gia nào của ASEAN được người Nga biết đến nhiều nhất?

Ông Safonov cho biết: "Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là khách du lịch từ Nga đến các nước châu Á sẽ  nhận được dịch vụ chất lượng. An toàn của khách du lịch sẽ tăng nếu  nhân viên của các nhà khai thác du lịch làm việc với du khách, có biết tiếng Nga".

Dự án "Nâng cao kỹ năng tiếng Nga cho các nhà khai thác du lịch của các nước ASEAN" được phát triển bởi Rostourism và đã được triển khai ở các nước trong khu vực.

"Bây giờ họ muốn tiếp tục dự án này bằng kinh phí của ASEAN, điều mà chúng tôi chắc chắn hoan nghênh", — Safonov nói.

ASEAN là tổ chức nối kết Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Nga là một đối tác trong cuộc đối thoại của "Top 10 Châu Á".

© SputnikNga và Việt Nam: Hợp tác khu vực năm 2017
Nga và Việt Nam: Hợp tác khu vực năm 2017 - Sputnik Việt Nam
Nga và Việt Nam: Hợp tác khu vực năm 2017
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала