Erdogan báo cáo về các nạn nhân của chiến dịch "Cành ô liu"

© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential PalaceRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Trong chiến dịch Afrin, Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và phe đối lập Syria đã mất 7-8 người, tổn thất của đối phương lên tới 268 người, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.
lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Các đơn vị người Kurd thông báo về nhiều trận đánh dữ dội ở Afrin

"Trong chiến dịch "Cành ô liu" quân đội của chúng tôi bị thương vong, chết và bị thương. Theo số liệu gần đây, trong bốn ngày đầu tiên của hoạt động, số người chết trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và phe đối lập Syria là 7-8 người, số tổn thất của đối phương là 268 người", — ông Erdogan cho biết khi phát biểu với các lãnh đạo chính quyền địa phương ở Ankara.

Ngày 20 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ công bố bắt đầu chiến dịch "Cành ô liu" chống lực lượng người Kurd ở Afrin, Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết hôm Chủ Nhật về việc bắt đầu hoạt động mặt đất tại Afrin. Đồng thời với Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến binh của "Quân đội Syria tự do" đang hoạt động.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала