Tại sao Nga cung cấp vũ khí cho Myanmar?

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhBộ ngoại giao Nga
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga cung cấp cho Myanmar các sản phẩm quân sự là phục vụ mục tiêu củng cố khả năng quốc phòng của đất nước này, - đó là tuyên bố trong bài bình luận của Cục Thông tin Bộ Ngoại giao Nga.

"Việc cung cấp đến Myanmar các sản phẩm quân sự của Nga nhằm mục tiêu củng cố khả năng quốc phòng của đất nước. Chỉ những đồng nghiệp từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rất giàu trí tưởng tượng mới nhìn thấy mối liên hệ giữa nhiệm vụ chính đáng này và mối đe dọa "thương vong dân thường nhiều hơn", — cơ quan Nga thông báo.

Su-30 - Sputnik Việt Nam
BNG Hoa Kỳ: việc cung cấp vũ khí cho Myanmar có thể làm trầm trọng xung đột
Bộ Ngoại giao Nga nhắc  rằng "nhân dân Đông Nam Á hẳn khó lòng quên những mất mát và sự tàn phá do vũ khí Mỹ gây ra trong nhiều cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ tiến hành ở khu vực này cách đây chưa lâu".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí Nga có thể làm tồi tệ thêm tình hình ở Myanmar, nơi tiếp diễn những cuộc đụng độ giữa chính quyền và các đại diện sắc dân Rohingya.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала