Người đứng đầu Lầu Năm Góc kêu gọi có kế hoạch cho cuộc chiến tranh với Nga

© AFP 2023 / SAUL LOEBAshton Carter
Ashton Carter - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phát biểu tại phiên họp về an ninh không gian mạng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter cho hay NATO cần chuẩn bị một viễn cảnh về các hoạt động quân sự trong trường hợp xung đột với Nga.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi và các đồng nghiệp NATO của chúng tôi cần xây dựng một kế hoạch hành động quân sự chống Nga. Và chúng ta cũng cần có kế hoạch đối phó với cuộc xâm lăng của "những người xanh" vào các quốc gia vùng Baltic, nơi mà họ có thể sử dụng dân thiểu số" — Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Carter khẳng định.

Cựu lãnh đạo Lầu năm góc lưu ý rằng kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, Hoa Kỳ đã không coi Nga là đối thủ quân sự. Tuy nhiên, trong những năm gần đây tình hình đã thay đổi, và câu hỏi đặt ra là cần có một kế hoạch quân sự trong trường hợp xung đột với Nga.

Trước đó, Carter tuyên bố bắt đầu cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga và Hoa Kỳ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала