Tập đoàn Nga "Power Machines" nhận xét về việc bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt

© Sputnik / Alexey Danichev / Chuyển đến kho ảnhCông ty "Silovye mashiny”
Công ty Silovye mashiny” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
St.Petersburg (Sputnik) - Việc Mỹ đưa "Power Machines"(Silovye mashiny) vào danh sách trừng phạt khiến cho Tập đoàn Nga này cảm thấy khó hiểu và bây giờ đang tìm hiểu giải quyết tình trạng này, đại diện của "Power Machines" cho biết hôm thứ Bảy.

"Quyết định của Bộ Tài Chính Mỹ về việc đưa "Power Machines" vào danh sách cấm vận là khó hiểu. Động cơ hành động này là không rõ ràng. Chúng tôi sẽ xem xét đối phó với tình hình…", — đại diện của tập đoàn chỉa sẻ với Sputnik.

Hôm thứ Sáu Bộ Tài chính Mỹ cho biết rằng các quan chức Bộ Năng lượng Nga, chi nhánh của Tập đoàn nhà nước "Rostec" — Tehnopromesport và Tổng giám đốc của nó Sergei Topor-Gilka, cũng như tập đoàn "Power Machines" bị đưa vào danh sách áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ vì cung cấp tuabin của công ty Đức Siemens cho Crưm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала