Chuyên gia Mỹ nói về sự vượt trội của các robot chiến đấu Nga

© Sputnik / Said TsarnaevTổ hợp robot phá mìn Uran-6
Tổ hợp robot phá mìn Uran-6 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã bắt đầu vượt qua Hoa Kỳ trong lĩnh vực các hệ thống chiến đấu không người lái, theo bài báo của chuyên gia người Mỹ Samuel Bendett, in trên ấn phẩm Defense One.

Tác giả bài viết cho biết Nga sản xuất máy bay không người lái theo thiết kế riêng của mình ("Eleron") hoặc theo giấy phép (Zastava và Forpost). Khác với các sản phẩm tương tự của Mỹ, chúng có kích thước nhỏ hơn, đơn giản và giá thành thấp, vì vậy chúng có thể được sử dụng mà không sợ bị mất mát.

Ngoài ra, Nga đang giảm khoảng cách với Hoa Kỳ trong lĩnh vực UAV tấn công — vào mùa hè đã giới thiệu UAV tầm xa "Orion", tới năm 2020 quân đội Nga sẽ nhận được UAV MiG và Sukhoi. Ngoài ra, theo bài báo, Bộ Quốc phòng Nga đang thương lượng để chế tạo "UAV với trí thông minh nhân tạo".

UAV tấn công Hmeymim - Sputnik Việt Nam
UAV và biến thể “chiến tranh qua tay người khác” ẩn chứa nhiều hiểm họa

Về các hệ thống mặt đất, Bendett cho biết Moskva đã tích cực sử dụng robot để giải phóng mặt bằng (gỡ mìn) và trinh sát, ví dụ như ở Syria.

Đồng thời, Bendett viết, Hoa Kỳ "thận trọng" và chỉ có kế hoạch phát triển các robot mặt đất để hỗ trợ chiến đấu.

Bài báo nhấn mạnh rằng nói chung, các công nghệ của Nga vẫn còn tụt hậu so với các nước phương Tây trong các lĩnh vực then chốt như truyền thông, vi điện tử, tổ hợp điều khiển công nghệ cao. Tuy nhiên, Nga đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, và đã đến lúc lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ cần suy nghĩ về điều đó, chuyên gia kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала