Phản ứng của người dân Séc về chiến thắng của Milos Zeman

© REUTERS / David W CernyJiri Drahos và Milos Zeman
Jiri Drahos và Milos Zeman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Séc Milos Zeman đã giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống với 51,36% phiếu bầu, đối thủ của ông, cựu Giám đốc Viện Hàn lâm Khoa học Jiří Dragos nhận được 48,63% phiếu.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Giám đốc của Viện Nghiên cứu chiến lược Slavơ, nhà khoa học chính trị Radmila Zemanova-Kopecká bình luận về kết quả cuộc bầu cử tổng thống:

Cộng hòa Séc - Sputnik Việt Nam
“Cách mạng màu lam” trên Facebook có thể trở thành một Maidan mới cho Cộng hòa Séc

"Milos Zeman thắng cử với chênh lệch không đáng kể, chỉ có 3%. Trên thực tế, ông Zeman đã không tiến hành bất kỳ vận động bầu cử. Đây là một sai lầm của ê-kíp tổng thống, mà các thành viên trong ê-kíp (trừ phát ngôn viên của Tổng thống Jiří Ovčáček) đã không cung cấp thông tin đầy đủ về các hoạt động của Tổng thống phục vụ lợi ích của người dân Séc. Ê-kíp của Tổng thống chỉ dựa vào những cử tri theo truyền thống bỏ phiếu ủng hộ ông Zeman, do đó ông đã đối mặt với nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử. Kết quả là ông Zeman thắng cử, nhưng với chênh lệch rất nhỏ. Đồng thời, nguyên nhân thất bại của Jiří Dragoš là những hành vi của ông. Các "nhà tạo hình ảnh" của ông đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng, điều đó cho thấy rằng, ê-kíp của Dragoš không hiểu tâm lý của những người dân Séc sống bên ngoài thủ đô Prague. Ví dụ, nhiều người không thích cách Dragoš chế giễu vấn đề sức khoẻ của Zeman khiến ông phải dùng cây gậy. Theo truyền thống của nước Séc, không được cười nhạo người bị bệnh tật. Việc dùng cây gậy không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ của tổng thống. Biểu hiện xấu xí của văn hóa ứng xử trong các mạng xã hội từ phía ông Dragoš đã xúc phạm nhiều người ủng hộ ông. Động lực chính trong cuộc vận động tranh cử của Dragoš là chủ đề chống Zeman, trong chương trình của Dragoš không có nội dung nào khác mà ông có thể hứa với cử tri".

Đáp trả nhận xét của phóng viên về việc Milos Zeman được nhiều người coi là bạn của Vladimir Putin, bà Zemanova-Kopecká trả lời như sau:

Milos Zeman - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Séc chỉ trích sáng kiến sáng lập Hoa Kỳ ở Châu Âu

"Đúng, trên báo chí nước ngoài đã xuất hiện những thông tin cho biết rằng, Cộng hòa Séc đã bầu một người cực đoan thân Nga thành tổng thống, nhưng, những người ủng hộ Zeman chỉ cười vui khi đọc tin này, bởi vì, theo các các tờ báo hàng đầu của cả Séc và nước ngoài, mỗi người yêu nước phản đối hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư châu Phi và không bôi nhọ Nga đều được goi là người cực đoan. Như được biết, Milos Zeman ủng hộ EU, mặc dù ông không đồng ý với một số hành động của Liên minh châu Âu. Là một chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm, Tổng thống  Séc cho rằng, các biện pháp trừng phạt chống Nga đều là vô lý và chỉ gây hại cho các nước châu Âu. Trong khi đó, Hoa Kỳ, quốc gia thường xuyên đề xuất những biện pháp trường phạt mới, trên thực tế không thực hiện lệnh trừng phạt và hưởng lợi lớn từ đó".

Phóng viên Sputnik đã hỏi ý kiến của một số người dân Séc về kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Ông Pavel Kocis là một trong những người trung thành nhất với Zeman. Trong căn phòng của Pavel treo hơn một ngàn bức ảnh của người đứng đầu nhà nước, và ông không giấu nổi vui mừng trước sự kiện này:

"Tôi rất hạnh phúc, mặc dù tôi đã tin chắc chắn rằng Zeman sẽ giành phần thắng. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới ông Zeman tái đắc cử tổng thống. Số người ủng hộ ông Zeman đã gia tăng so với cuộc bầu cử lần trước. Công dân Séc đã đánh giá những thành quả của Tổng thống trong 5 năm nhiệm kỳ, và kết quả cuộc bầu cử cho thấy rằng, ông Zeman đã hành động vì lợi ích của người Séc. Jiří Dragoš là một đối thủ xứng đáng, nhưng, ông ta không hiểu gì về nền chính trị, ông là một giáo sư".

Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Gặp gỡ với ông Putin, Tổng thống Séc nói tiếng Nga và yêu cầu không cần dịch lời phát biểu

Bầu không khí trong văn phòng của Jiří Dragoš là hơi khác. Một thành viên trong ê-kíp chia sẻ những ấn tượng với Sputnik:

"Chúng tôi muốn tạo ra những thay đổi. Zeman thắng cử với chênh lệch rất nhỏ, phiếu bầu của những người không tham gia bỏ phiếu có thể có ý nghĩa quyết định. Số người tham gia bầu cử là 66,6%, con số này mang ý nghĩa biểu tượng. Khá nhiều người ​​cho rằng, trong cuộc bầu cử lần này cử tri không lựa chọn giữa Zeman và Dragoš, trên thực tế ở đây nói về cuộc đấu tranh giữa những người ủng hộ Zeman và các đối thủ của ông. Song, tôi tin rằng, điều này là không đúng. Tôi đã tận mắt thấy rất nhiều người đến Trung tâm Hội nghị Prague để bày tỏ sự ủng hộ với ứng cử viên Jiří Dragoš ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала