Thổ Nhĩ Kỳ không tìm cách chiếm lãnh thổ Syria

© REUTERS / Presidential Palace/Yasin BulbulTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Chiếm giữ lãnh thổ không phải là mục đích của chiến dịch quân sự "Cành ô liu" mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành ở Syria, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.

"Chúng tôi không mong muốn chiếm đất Syria, nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ 3,5 triệu người tị nạn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ quay về quê hương mình", — hãng tin Andolu dẫn lời nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cư dân địa phương đã cảm ơn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vì sau khi họ đến, khu vực lại trở nên an toàn, — ông Erdogan nói. Theo ông, chiến dịch ở Afrin nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của dân thường Syria. Những người phản đối chiến dịch "Cành ô liu" làm ngơ trước hoạt động khủng bố trong khu vực", — người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20 tháng 1 đã thông báo bắt đầu chiến dịch "Cành ô liu" chống lại các lực lượng người Kurd ở Afrin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала