U23 Việt Nam "cháy hết mình" trong buổi lễ tôn vinh tại Mỹ Đình!

© Ảnh : vnmediaThày trò ông Park Hang Seo giao lưu và cảm ơn người hâm mộ. Ảnh: Thanh Niên
Thày trò ông Park Hang Seo giao lưu và cảm ơn người hâm mộ. Ảnh: Thanh Niên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mệt mỏi sau hành trình kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ từ sân bay về tới trung tâm Hà Nội và chưa có được bữa ăn chính thức, nhưng các thành viên U23 Việt Nam vẫn “cháy hết mình” trong buổi lễ tôn vinh trên sân Mỹ Đình chật kín người hâm mộ.

Ngay từ chiều, đã có rất đông người hâm mộ tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị tham dự lễ tôn vinh U23 Việt Nam sau chiến tích đoạt ngôi á quân U23 châu Á 2018.

Do hành trình từ sân bay Nội Bài về Lăng Bắc muộn hơn 5 giờ đồng hồ so với dự kiến vì người hâm mộ phấn khích, chào đón đoàn xe chở U23 Việt Nam, các kế hoạch theo lịch trình đều bị chậm lại.

Sau khi diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhận huân chương, bằng khen từ Thủ tướng, tới 20h cùng ngày U23 Việt Nam mới rời Văn phòng Chính phủ để lên đường tới sân Mỹ Đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, để không bị lỡ quá nhiều thời gian, toàn bộ U23 Việt Nam đã lên 6 xe biển xanh di chuyển nhanh tới sân vận động, nơi hàng chục nghìn CĐV đang chờ sẵn để được một lần gặp gỡ, chụp ảnh, bắt tay với thần tượng.

Trong khi đó, tại sân Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống. Đám đông liên tục hò reo cùng cờ, hoa rợp trời trong không khí cuồng nhiệt, xua đi cái giá lạnh tại Hà Nội.

© Ảnh : vnmediaKhán giả tới chật kín sân Mỹ Đình.
Khán giả tới chật kín sân Mỹ Đình.  - Sputnik Việt Nam
Khán giả tới chật kín sân Mỹ Đình.

Một sân khấu lộng lẫy đã được dựng lên giữa sân cùng sự hiện diện của nhiều ca sỹ như Minh Quân, Đàm Vĩnh Hưng, Sơn Tùng MTP, Mỹ Dung…. Các ca khúc thể hiện niềm đam mê với thể thao, bóng đá của người Việt Nam đã được các ca sỹ trình bày đầy nhiệt huyết trong niềm hân hoan của người hâm mộ.

21h20, U23 Việt Nam đã tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngay sau khi xuất hiện trên sân, HLV Park Hang Seo và các học trò đi dọc đường pitch, tiến sát tới các khán đài để tri ân người hâm mộ đã đồng hành, ủng hộ U23 Việt Nam trong suốt quãng thời gian thi đấu tại giải U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc.

Tham dự lễ tôn vinh có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn….

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lẵng hoa chúc mừng đội tuyển vì những thành tích đã đạt được trong giải vô địch bóng đá U23 châu Á.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện gửi lời cảm ơn nhân dân cả nước đã sát cánh cùng U23 Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao chiến công của U23 Việt Nam khi lần đầu tiên đánh bại những đối thủ rất mạnh như U23 Australia, Iraq, Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Tiếp theo đó, MC chương trình đã xướng tên từng thành viên của đội U23 Việt Nam trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình. Tới phần giới thiệu HLV Park Hang Seo, MC đã thay mặt người hâm mộ cảm ơn ông đã có công rất lớn trong việc định hình lối chơi, truyền lửa và tinh thần thi đấu quả cảm cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.

Trong phần giao lưu với các cầu thủ U23 Việt Nam, đội trưởng Xuân Trường cho biết, suốt từ 13h cho tới lúc này là 22h, toàn đội chưa có được một bữa ăn chính thức. Tuy nhiên, không ai có cảm giác mệt, đói vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đã giúp toàn đội luôn ngập tràn trong hạnh phúc, hân hoan.

Tiếp theo đó là phần hòa giọng rất được người hâm mộ chờ đợi giữa cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy được ca ngợi là "cây văn nghệ" của đội cùng với 2 ca sỹ Ngọc Anh — Tô Minh Đức.

Buổi lễ tôn vinh U23 Việt Nam đoạt ngôi á quân giải U23 châu Á đã kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

Nguồn: vnmedia

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала