Chính quyền miền Đông nước Đức không ủng hộ biện pháp trừng phạt chống lại Nga

© AP Photo / Michael SohnQuốc hội Đức
Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Một số người đứng đầu các khu vực liên bang ở miền Đông nước Đức mọng muốn hủy bỏ biện pháp trừng phạt chống lại Nga, tờ báo Berliner Morgenpost viết.

"Chúng tôi phản đối các biện pháp trừng phạt này", — Manuela Shvezig, nhà lãng đạo khu vực  Meklenburg-Pomerania nói với phóng viên sau  cuộc họp của lãnh đạo các vùng đất miền Đông nước Đức, được tổ chức tại Berlin.

Bà nhấn mạnh rằng biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã không có kết qủa đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đối với nhiều công ty nông nghiệp và thực phẩm nằm ở phía Đông Đức.

Theo Handeslblatt, lãnh đạo khu vực Saxonia, Anhalta Rayner Hazelof, cũng tham gia cuộc họp này, tuyên bố tác động của biện pháp trừng phạt Nga đối với các công ty Đông Đức được cảm nhận rõ hơn so với phía Tây của đất nước.

Ông kêu gọi chính phủ tương lai cần thảo luận về vấn đề trừng phạt Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала