Ngoại trưởng Italia nêu lên điều kiện bãi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

© REUTERS / Max RossiAngelino Alfano
Angelino Alfano - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROMA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Italia, ông Angelino Alfano nói trong cuộc phỏng vấn với hãng Sputnik, khả năng dỡ bỏ các biện pháp chế tài chống Nga của Liên minh châu Âu có liên quan chặt chẽ đến việc thực hiện các thỏa thuận Minsk về việc giải quyết tình hình ở Ukraina.

"Tôi đã nói nhiều lần và tôi xác nhận điều này: việc kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế liên quan đến việc thực hiện các hiệp định Minsk. Do đó chúng tôi cần phải làm việc tạo ra các điều kiện để tháo gỡ các hạn chế này", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Italia nói.

Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ: Nga không sợ hãi trước lệnh trừng phạt

Đồng thời, chính trị gia cho biết rằng việc mở rộng các biện pháp chế tài chống Nga không thể tự động được.

Ông nói: "Về phần mình, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng việc gia hạn các biện pháp trừng phạt không thể tự động, nhưng phải luôn luôn theo sau cuộc thảo luận chính trị sâu sắc".

Phát biểu về vấn đề trừng phạt, Alfano lưu ý tình hình xung quanh Crưm vẫn là một "vết thương mở" trong quan hệ với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала