Hội An: Ráo riết điều tra vụ du khách Australia phải khâu 11 mũi vì bị đánh

Đăng ký
Đại diện Công an TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đang ráo riết điều tra và kết luận vụ một du khách người Australia bị nhóm xe ôm đánh, phải nhập viện khâu 11 mũi.

Ngày 30.1, đại tá Đinh Xuân Nghĩ — Trưởng Công an TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận cơ quan này đang điều tra vụ việc nam du khách tên Margan (quốc tịch Australia) bị một nhóm thanh niên đánh phải nhập viện khâu 11 mũi tại TP. Hội An.

"Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quyết làm tới nơi tới chốn, không để tội phạm lộng hành" — đại tá Nghĩ nói.

Hai ngày trước, ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư Thành ủy Hội An, nhận được thư của một phụ nữ Australia, phản ánh con của bà, tên Margan bị đánh khi đến Hội An du lịch.

Người phụ nữ này kể lúc 0 giờ ngày 25.1, anh Margan đang đi dạo trên đường Nguyễn Phúc Chu (thuộc khu phố cổ Hội An) thì có một nhóm khoảng 15 người Việt Nam hành nghề xe ôm mời sử dụng dịch vụ xe ôm.

Khi thanh toán 50.000 đồng cho chuyến đi thì một người trong nhóm xe ôm bất ngờ có hành vi cướp tiền của Margan. Cùng lúc đó, những thanh niên này còn cướp tiền của một nhóm khách người Pháp khác nhưng không thành.

Sau khi xảy ra, sự việc được dàn xếp, anh Margan cùng vài người bạn đi bộ đến một quán bar trên đường Nguyễn Phúc Chu, gần khu vực bãi đỗ xe thì bất ngờ anh và bạn bị nhóm thanh niên nói trên tấn công trở lại.

Kết quả của trận ẩu đả này đã làm Margan "vỡ đầu", được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, Margan phải khâu ở ba vị trí khác nhau với tổng cộng 11 mũi trên vùng đầu, cơ thể.

Trong bức thư gửi mẹ ông Margan, ông Nguyễn Sự — nguyên bí thư Thành uỷ Hội An (tỉnh Quảng Nam) viết: "Tôi xin chia sẻ bức xúc của bà và gia đình về trường hợp đã xảy ra cho con bà vào ngày 25.1.2018 tại Hội An. Tôi cũng lấy làm tiếc về sự việc này, tôi đã chuyển thư của bà đến các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Hiện nay chính quyền Hội An đang chỉ đạo điều tra sự việc nói trên, khi nào có kết quả chính quyền Hội An sẽ thông báo cho bà".

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết Công an TP. Hội An đã triệu tập người hành nghề xe ôm lên lấy lời khai. Bước đầu người này khai nhận đã đánh anh Margan nhưng nói rằng anh Margan không đưa đủ số tiền theo thỏa thuận chở khách nên ông phải lấy cho đủ số tiền đó. Ông Sơn cũng cho biết lời khai của 2 bên có nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra đang tìm thêm những nhân chứng khác để làm rõ vụ việc.

Nguồn: laodong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала