Donald Trump: Nga và Trung Quốc đang thách thức Hoa Kỳ

© Sputnik / President of the Ukraine Press-Service/Nikolay Lazarenko / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Nga và Trung Quốc đang thách thức lợi ích, nền kinh tế và các giá trị của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump nói trong phát biểu hàng năm về tình hình đất nước trong Quốc hội Hoa Kỳ.

"Trên khắp thế giới, chúng ta đang đối mặt với các chế độ lừa đảo, các nhóm khủng bố và các đối thủ như Trung Quốc và Nga đang thách thức các lợi ích, nền kinh tế và các giá trị của chúng ta", — người đứng đầu Nhà Trrắng nói.

Donald Trump kêu gọi Quốc hội chấm dứt việc cắt giảm ngân sách quân sự của đất nước và tài trợ đầy đủ lực lượng vũ trang tuyệt vời của Mỹ. Ông cũng tuyên bố về nhu cầu hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ để làm nó có thể kiềm chế bất cứ hành động xâm lược nào đó".

Ngoài ra, Donald Trump cáo buộc Bắc Triều Tiên thật là liều lĩnh trong việc cố gắng tạo ra vũ khí hạt nhân, mà sắp sẽ trở thành mối đe dọa đối với Hoa Kỳ.

Vào giữa tháng Giêng, Lầu Năm Góc đã công bố những điều kiện không bí mật cơ bản của "Chiến lược quốc phòng" mới, văn kiện đầu tiên được chuẩn bị ở Hoa Kỳ trong 9 năm. Các mối đe dọa chính đối với an ninh Mỹ trong đó là Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên và Iran. Tài liệu này cũng nói rằng mối đe dọa đáng kể nhất đối với Hoa Kỳ là vũ khí hạt nhân của Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала