Giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có các kênh liên lạc không chính thức

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có các kênh liên lạc không chính thức nhưng sớm muộn các kênh chính thức sẽ xuất hiện, Đại sứ Nga tại Bắc Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo Mỹ về leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

"Họ đang có những kênh trao đổi quan điểm. Mặc dù là không chính thức. Nhưng thế cũng là tốt", — ông nói.

Theo Đại sứ Nga, "sớm muộn các cuộc tiếp xúc chính thức sẽ bắt đầu, đó là cần thiết, bởi vì không thể xây dựng một hệ thống duy trì an ninh ở Đông Bắc Á nếu không có các quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực".

Năm 2017 Bắc Triều Tiên đã tiến hành loạt vụ phóng tên lửa và vụ thử nghiệm hạt nhân thứ sáu. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ba lần tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng trước sự thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала