Mỹ muốn thỏa thuận gì với Việt Nam?

© REUTERS / KhamBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trong cuộc họp tại Hà Nội
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trong cuộc họp tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho rằng lĩnh vực an ninh hàng hải, thương mại quốc phòng còn nhiều tiềm năng phát triển trong quan hệ với Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc hôm nay đồng chủ trì Đối thoại chính trị — an ninh — quốc phòng Việt — Mỹ lần 9 tại Hà Nội cùng bà Tina Kaidanow, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề chính trị — quân sự. 

Tàu sân bay Mỹ Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Học giả Tàu: Mỹ dùng Việt Nam để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Tại cuộc đối thoại, bà Kaidanow cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, thương mại quốc phòng. Mỹ coi hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh là một trong những ưu tiên trong hợp tác an ninh — quốc phòng với Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. 

© Ảnh : Bộ Ngoại giaoBà Tina Kaidanow phát biểu tại đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng Việt - Mỹ lần 9 tại Hà Nội
Bà Tina Kaidanow phát biểu tại đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng Việt - Mỹ lần 9 tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Bà Tina Kaidanow phát biểu tại đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng Việt - Mỹ lần 9 tại Hà Nội

F-16 - Sputnik Việt Nam
Những vũ khí Mỹ có thể giao cho Việt Nam
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó tập trung vào Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tháo gỡ bom mìn còn sót lại, hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh, tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. 

Về kinh tế, hai bên nhất trí hợp tác về thương mại, đầu tư là lĩnh vực trọng tâm và là động lực thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. 

Về tình hình Biển Đông, hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở tại vùng biển này, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

© Ảnh : Bộ Ngoại giaoThứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu tại sự kiện.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu tại sự kiện.  - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu tại sự kiện.

Hai bên cho rằng cần tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC).

Hai nước sẽ tiến hành Đối thoại Chính trị — An ninh — Quốc phòng lần thứ 10 tại Washington D.C. 

Nguồn: VNExpress

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала