Ông Peskov nói về giai đoạn quan hệ Nga-Mỹ hiện nay

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Chuyển đến kho ảnhCờ Hoa Kỳ và Liên bang Nga
Cờ Hoa Kỳ và Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin không thiên về hướng sử dụng thuật ngữ "triển vọng tan băng" cho giai đoạn hiện tại của mối quan hệ với Hoa Kỳ. Đó là tuyên bố của ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga khi ông giao lưu với các phóng viên.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York - Sputnik Việt Nam
Donald Trump: Nga và Trung Quốc đang thách thức Hoa Kỳ

"Đáng tiếc là từ "tan băng" hoặc "triển vọng tan băng" không hoàn toàn phù hợp trên nền hiện tại của quan hệ song phương Nga-Mỹ", — ông Peskov nhận xét để trả lời cho câu hỏi, trong bối cảnh bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump ở Quốc hội Hoa Kỳ, liệu có triển vọng ấm lên trong quan hệ Nga-Mỹ.

Trước đó, khi phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Trung Quốc và Nga đang ném ra thách thức với lợi ích, kinh tế và những giá trị của nước Mỹ. Trump cũng kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ chấm dứt cắt giảm ngân sách quân sự, và nói về sự cần thiết phải hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала