Phó Thủ tướng Rogozin: Mỹ ép buộc các bên thứ ba không mua vũ khí Nga

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhDmitry Rogozin
Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GORKI (Sputnik) - Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin phát biểu rằng Hoa Kỳ đang tiến hành công việc với các bên thứ ba, ép buộc họ không được mua vũ khí của Nga.
Xe tăng T-90SM - Sputnik Việt Nam
Các biện pháp trừng phạt mới có ảnh hưởng đến việc cung cấp T-90 cho Việt Nam hay không?

"Hoa Kỳ đang cử các đặc phái viên của mình — đó là đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và chính quyền tổng thống đi công việc. Họ đi một cách có chủ định, để gây hoảng loạn, đe dọa với một mục đích duy nhất — không cho phép sự quan tâm đến vũ khí Nga vốn được hình thành trong các chiến dịch quân sự ở Syria được cụ thể hoá trong khuôn khổ những hợp đồng cụ thể",- Rogozin nói với phóng viên.

Ông nói thêm: "Có một hiện tượng vặn xoắn tay rộng khắp trên toàn thế giới đối với các đối tác truyền thống của chúng tôi".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала