Ý kiến chuyên gia: Đăng video mới về vụ chặn EP-3, Hoa Kỳ xử sự theo kiểu trẻ con

© Sputnik / Vitaliy AnkovSu-27SM
Su-27SM - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hải quân Mỹ đã đăng đoạn video mới về vụ Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà phân tích quân sự Alexander Perendzhiev cho biết đây là mưu toan nhằm làm mất uy tín của Lực lượng Vũ trang Nga.

Lực lượng hải quân Mỹ đã công bố một loạt đoạn video mô tả Su-27 Nga đánh chặn máy bay trinh sát EP-3 của Hải quân Mỹ, diễn ra trên Biển Đen ngày 29 tháng 1 năm 2018.

"Các đoạn phim cho thấy cảnh Su-27 Nga bay xung quanh máy bay EP-3 của Không lực Hoa Kỳ trong cự ly gần và ở các vị trí khác nhau" — thông báo cho biết.

Phía Mỹ khẳng định rằng máy bay Nga đã rẽ ngoặt từ bên phải qua bên trái máy bay Mỹ EP-3, với tốc độ được mô tả là "quá mức." Đồng thời, Su-27 tiếp cận máy bay Không quân Hoa Kỳ ở khoảng cách 5 feet (khoảng 1,5 mét). Sau đó máy bay của Nga bay vào quỹ đạo bay của EP-3 và đột ngột lao xuống dưới, khiến cho phi hành đoàn Mỹ cảm thấy dòng không khí xoáy rối mạnh.

SU-27 - Sputnik Việt Nam
Video mới: Su-27 của Nga bay chặn máy bay trinh sát Mỹ
Hải quân Mỹ ghi nhận rằng cơ động của máy bay Không lực Nga và Không lực Hoa Kỳ được coi là không an toàn và hành động như vậy có nguy cơ gây ra "hậu quả thảm khốc". Bình luận về vụ việc, đại diện Hải quân Mỹ Heather Nauert cáo buộc phía Nga bất chấp các tiêu chuẩn quốc tế và vi phạm trắng trợn Thỏa thuận về ngăn ngừa sự cố trên không và trên mặt nước mở năm 1972".

 Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo rằng Su-27 đã chặn máy bay E-3E Aries II của Hải quân Hoa Kỳ trên vùng biển trung lập. Bộ cũng phủ nhận cáo buộc của phía Mỹ là máy bay Nga đã bay gần ở cấp độ "không an toàn". Khi bay áp tải máy bay trinh sát của Mỹ, tổ lái Nga đã tuân thủ tất cả các biện pháp an ninh, không cho phép vi phạm không phận của đất nước, Moskva nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, Phó Giáo sư tổ bộ môn Khoa học chính trị và xã hội học của Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov, nhà phân tích chính trị quân sự Alexander Perendzhiev đã lý giải tại sao Mỹ vẫn tiếp tục đăng video về vụ đánh chặn.

"Về phương diện nào đó, đây là toan tính nhằm làm mất uy tín của các lực lượng vũ trang Nga và LB Nga. Mặt khác, những đoạn video này đều giống như lời ca cẩm trên Internet mà đôi khi một số trẻ em đâu đó đăng lên phàn nàn rằng mình bị xử lý nghiêm khắc. Ở đây phía Mỹ giống những đứa trẻ hư, khi bị phạt thì cố gắng làm ầm lên hòng gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Tôi không hiểu tại sao quân đội Mỹ lại có hình thức tư duy này. Các quân nhân của chúng tôi, ít nhất là không có tính kêu ca như vậy. Chúng tôi và Lầu năm Góc có các giá trị khác nhau", ông Alexander Perendzhiev bình luận.

© Sputnik / Vitaly PodvitskiNày phi công Mỹ, đừng khóc như một đứa trẻ!
Này phi công Mỹ, đừng khóc như một đứa trẻ! - Sputnik Việt Nam
Này phi công Mỹ, đừng khóc như một đứa trẻ!
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала