Chuyên gia: tăng cường bảo vệ Kuril là nhu cầu chiến lược cần thiết

© Sputnik / Ekaterina Chesnokovaquần đảo Kuril
quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Không quân Nga sẽ được triển khai trên đảo Iturup, chỉ thị của chính phủ cho biết. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, cựu chiến binh nhóm Alfa, ông Igor Shevchuk lý giải tại sao Nga cần những "cứ điểm sức mạnh” như vậy.

Mi-8 - Sputnik Việt Nam
Không quân Nga sẽ triển khai máy bay trên đảo Iturup
Không quân Nga sẽ được triển khai cùng với Hàng không dân dụng trên đảo Iturup, thuộc quần đảo Kuril, theo lệnh của Chính phủ Liên bang Nga, được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.  

Sân bay Iturup đã được đưa vào mục "Tỉnh Sakhalin" trong danh sách các sân bay quân sự kiêm dân sự từ năm 2007, tài liệu cho biết.

Hiện nay, tiểu đoàn pháo binh của Quân khu Đông đã được triển khai trên quần đảo Kuril. Trên đảo Iturup có hệ thống tên lửa bờ biển "Bastion", trên đảo Kunashir bố trí cụm tên lửa "Ball".

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển "Bastion"
Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion - Sputnik Việt Nam
Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển "Bastion"

Ngoài ra, được biết trong năm nay Nga sẽ bắt đầu xây dựng căn cứ trên quần đảo Kuril. Các tổ hợp "Bastion" và "Ball" bao quát khu vực đại dương từ Kamchatka đến Iturup, theo kế hoạch sẽ bảo vệ các đảo Paramushir và Matua.

Tháng 2 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố rằng việc bảo vệ quần đảo Kuril sẽ được tăng cường.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, thành viên Đoàn Chủ tịch tổ chức liên bang "Các sỹ quan Nga", cựu chiến binh nhóm Alfa, ông Igor Shevchuk đã bày tỏ ý kiến ​​rằng sự tăng cường này là cần thiết và hợp lý.

"Theo tôi, những ai nghĩ rằng không có gì đe dọa chúng ta sẽ sai lầm. Nếu trong kế hoạch của Ban tổng tham mưu chúng ta không nhận thức chính xác về tình hình, sẽ không ai xây dựng trên quần đảo Kuril làm gì. Nếu như chúng ta tăng cường thành phần quân sự tại đó, có nghĩa là có yêu cầu chiến lược để làm điều này, Và vấn đề ở đây không phải là Nhật Bản. Mọi người đều biết rõ có bao nhiêu cơ sở NATO nằm gần biên giới của chúng ta. Hoàn toàn chắc chắn rằng tin tức này sẽ khiến phương Tây khó chịu" — ông Igor Shevchuk nói.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала