Chính quyền Crưm chờ đợi hồi đáp của Liên Hợp Quốc cho lời mời thăm bán đảo

© Sputnik / Alexei Pavlishak / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Câu hỏi về chuyến thăm tiềm năng của đại diện các nước thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tới Crưm vẫn để ngỏ, - ông Vladimir Konstantinov đứng đầu nghị viện Crưm cho biết trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Crưm - Sputnik Việt Nam
Nhà khoa học chính trị: Kiev không quan tâm đến Crưm, khi bán đảo còn nằm trong Ukraina
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Crưm đã gửi Liên Hợp Quốc lời mời tới thăm bán đảo này và tự cho đánh giá khách quan tình hình tuân thủ nhân quyền tại khu vực. Văn kiện được chuyển tới Liên Hợp Quốc thông qua Bộ Ngoại giao Nga.

Ông Konstantinov cho biết: "Chúng tôi đang làm việc theo hướng này, câu hỏi vẫn để ngỏ. Hy vọng sẽ có phản hồi tích cực".

Đồng thời, theo lời ông, đại diện tổ chức quốc tế đang thận trọng xem xét vấn đề tiến hành chuyến thăm chính thức đến Crưm, "có lẽ bởi họ ngại rằng sẽ phải công nhận tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý để  Crưm sáp nhập vào Nga, và công nhận rằng ở đây không hề có cuộc thôn tính hay chiếm đoạt nào cả".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала