Phi hành gia Nga phá kỷ lục hiện diện ngoài không gian

© Sputnik / Alexey Philippov / Chuyển đến kho ảnhAlexandr Misurkin
Alexandr Misurkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KOROLEV (ngoại ô Matxcơva) (Sputnik) – Do phải nán lại tiến hành động tác chỉnh sửa phức tạp ở bên ngoài Trạm Không gian Quốc tế ISS, các phi hành gia Alexandr Misurkin và Anton Shkaplerov ngẫu nhiên đã phá kỷ lục của người Nga, thêm 6 phút làm việc ngoài không gian mở.

Đó là tin do phóng viên Sputnik báo về từ ngoại ô Matxcơva, trong Trung tâm Kiểm soát các chuyến bay.

Kỷ lục trước đây của các thành viên người Nga về thời gian hiện diện bên ngoài Trạm do các phi hành gia Oleg Kotov và Sergei Ryazan lập nên: hồi tháng 12 năm 2013, họ đã làm việc bên ngoài Trạm vũ trụ quốc tế suốt 8 giờ 7 phút.

Hiện tại  kỷ lục thế giới về thời gian làm việc ngoài không gian mở vẫn là 8 giờ 56 phút và thuộc về các phi hành gia Mỹ James Voss và Susan Helms.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала