Trung Quốc chỉ trích học thuyết hạt nhân mới của Mỹ

© REUTERS / Jason LeeBắc Kinh
Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trong học thuyết hạt nhân mới của mình, Hoa Kỳ thổi phồng nguy cơ về tiềm năng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, Bắc Kinh phản đối những cáo buộc như vậy, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ.

"Bộ Quốc phòng Mỹ công bố học thuyết hạt nhân mới của nước này, trong đó đưa ra các giả định về kế hoạch phát triển của Trung Quốc, phóng đại nguy cơ lực lượng hạt nhân Trung Quốc, chúng tôi đặc biệt phản đối việc này", — Bộ quốc phòng Trung Quốc đăng tuyên bố trên tài khoản chính thức trong mạng xã hội WeChat.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York - Sputnik Việt Nam
Donald Trump: Nga và Trung Quốc đang thách thức Hoa Kỳ

Tuyên bố nhấn mạnh rằng "Trung Quốc luôn coi trọng con đường phát triển hòa bình và tính chất phòng thủ trong chính sách quốc gia, chấp hành chặt chẽ các nghĩa vụ của mình để thực hiện nguyên tắc không bao giờ, trong mọi trường hợp không sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên, cũng như không bao giờ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống các quốc gia không sở hữu tiềm năng hạt nhân và vũ khí hạt nhân".

Hôm thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra học thuyết hạt nhân mới của đất nước. Tài liệu này tập trung chú ý cho sự phát triển tiềm lực hạt nhân của Nga, nhưng  nêu tên CHDCND Triều Tiên, Iran và Trung Quốc trong số các mối đe dọa tiềm năng khác đối với Mỹ trong số các đe dọa tiềm năng khác đối với Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng học thuyết hạt nhân mới của Mỹ là vô cùng đáng tiếc và thất vọng, vì mang tính đối đầu và có định hướng chống Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала