Bảo tàng Cairo trưng bày xác ướp "la hét" của hoàng tử phản bội

© Ảnh : Press Service of the Ministry of Antiquities of Egypt"la hét" bí ẩn của con trai pharaoh thứ XX triều đại Ramses III
la hét bí ẩn của con trai pharaoh thứ XX triều đại Ramses III - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) – Chưa bao giờ Ai Cập cho trưng bày xác ướp "la hét" bí ẩn của con trai pharaoh thứ XX triều đại Ramses III cách đây hơn ba ngàn năm. Xác ướp này vừa được chuyển từ kho lưu trữ tới gian triển lãm chính của Bảo tàng Ai Cập tại Quảng trường Tahrir, Cairo, một tuyên bố của Bộ Di tích Ai Cập cổ đại cho biết.

Xác ướp này được phát hiện năm 1886 ở Luxor bọc trong tấm da cừu và đặt trong một quan tài bằng gỗ bá hương. Miệng xác ướp hơi hé mở tạo cảm giác nó đang la hét. 

Xác ướp với mặt nạ bằng giấy sậy vàng trong quan tài gỗ, phát hiện trong quá trình nghiên cứu khảo cổ học - Sputnik Việt Nam
Các nhà khảo cổ phát hiện thêm hai ngôi mộ cổ Ai Cập tại Luxor

Các nhà khoa học đã tiến hành loạt nghiên cứu và cho rằng xác ướp có thể thuộc về Pentauru — một người con của pharaoh XX triều đại Ramses III Ai Cập cổ đại (khoảng 1186-1069 năm TCN). Tên của người này liên quan đến một cuộc đảo chính thất bại với âm mưu lật đổ vua Ramses III khỏi ngai vàng. Hoàng tử vừa 20 tuổi đã bị tuyên án nguyền rủa vĩnh viễn, bị tước mất tên thật và chịu án tử hình. Các nhà khoa học cho rằng con trai của Pharaoh đã tự vẫn. Vì sự phản bội mà theo các chuyên gia thi hài của hoàng tử bị bọc da cừu và đặt trong cỗ quan vô danh tài bằng gỗ đơn giản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала