Hoa Kỳ công nhận lợi thế quân sự của Nga

© Sputnik / Alexey MalgavkoCác chiến sĩ quân đội tham dự kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc trên Quảng trường Nhà thờ Đức Mẹ An giấc ở Omsk, Nga
Các chiến sĩ quân đội tham dự kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc trên Quảng trường Nhà thờ Đức Mẹ An giấc ở Omsk, Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quân đội Mỹ chưa sẵn sàng để đối phó với những thách thức hiện tại xuất phát từ phía Nga và Trung Quốc, nhân viên Trung tâm an ninh mới của Mỹ Paul Charre tuyên bố.

Theo nhà phân tích này, nguy cơ đe dọa của Bắc Kinh là "hàng trăm tên lửa hành trình và hơn 1.000 tên lửa đạn đạo", và Moskva, đến lượt mình, đã vượt trội quân đội Mỹ về một số loại vũ khí.

"Hoa Kỳ thua kém hơn so với Nga, Nga đầu tư nhiều hơn trong việc cải thiện khả năng của mình để tấn công tầm xa chính xác cao, cũng như trong việc hiện đại hóa các tổ hợp tên lửa phòng không, các công cụ và phương pháp chiến tranh điện tử", — RT trích dẫn tuyên bố của ông Paul Sharre.

Chuyên gia lưu ý rằng Hoa Kỳ đang thất thế vì thiếu "linh hoạt chiến lược" và dự báo kịp thời.

Xe tăng của đội Nga trong cuộc đua tiếp sức chặng cuối của cuộc thi Tank biathlon tại Thế vận hội quân đội -2017. - Sputnik Việt Nam
Ý kiến: Tướng Mỹ thừa nhận thực tế khi nói về sức mạnh của quân đội Nga

Ông Sharre cho rằng, để đáp ứng với những thách thức hiện tại, Lầu Năm Góc cần phải từ bỏ "các dự án đầy tham vọng" và thay đổi cấu trúc tài trợ nghiên cứu quân sự.

Gần đây, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố về nguy cơ đe dọa phát sinh từ Nga và Trung Quốc.

Moskva tuyên bố rằng họ lấy làm tiếc về lời lẽ đao to búa lớn của Washington và hứa sẽ có biện pháp "để đảm bảo an ninh của chính mình." Đồng thời, Bộ Ngoại giao nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ trong các lĩnh vực khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала