Warszawa muốn phá gần 30 di tích Xô-viết được phục dựng

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhNghĩa trang Hồng quân Liên Xô tại Warsaw
Nghĩa trang Hồng quân Liên Xô tại Warsaw - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Ba Lan muốn phá hủy gần 30 di tích đã được các tình nguyện viên Ba Lan phục dựng để tưởng niệm những người lính Hồng quân Liên Xô, - ông Jerzy Tyc Chủ tịch Hiệp hội quân nhân-ái quốc Ba Lan "Kursk" tuyên bố với các nhà báo.

Tại Cộng đồng Lịch sử-quân sự Nga (RVIO) đã tổ chức cuộc gặp ông ông Jerzy Tyc, hiện đang có chuyến thăm Matxcơva. Trong hơn bốn năm nay, Hiệp hội "Kursk" chăm lo bảo tồn và phục dựng các ngôi mộ chiến sĩ Hồng quân và các di tích Xô-viết ở Ba Lan.

nhà máy - Sputnik Việt Nam
Búa liềm từ tượng đài người lính Xô-viết ở Ba Lan biến thành phế liệu

"Sau "Maidan" chúng tôi đã trở thành đối thủ chính trị của Chính phủ nước tôi. Chúng tôi đã phục hồi gần 30 di tích. Tất cả công sức đó hóa ra không quan trọng: Người ta muốn phá hủy những di tích này một cách đê hèn", — ông Jerzy Tyc nói trong cuộc họp ở RVIO.

Ông lưu ý, "ngoài "Kursk" ra ở Ba Lan không có ai chăm lo việc bảo tồn các di tích tưởng niệm những người lính Xô-viết". Ông cũng tuyên bố rằng Hiệp hội  "Kursk" dự kiến chuẩn bị tập giới thiệu toàn bộ các di tích.

"Từng có gần 600 di tích, nhưng đến hôm nay chỉ còn 230", — ông Jerzy Tyc cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала