Verkhovnaya Rada kêu gọi phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Nga ở Crưm

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Verkhovnaya Rada đã đăng ký dự thảo nghị định với lời kêu gọi ngăn chặn việc tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống ở Crưm. Điều này đã được lãnh đạo "Mặt trận Nhân dân" Maxim Burbak thông báo.

"Hôm qua, "Mặt trận Nhân dân" đã đăng ký nghị định, trong đó chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp vào việc tiến hành (cái gọi là) các cuộc bầu cử Tổng thống Nga ở Crưm", — "Ukrainskaya Pravda" (Sự thật Ukraina) trích dẫn lời nghị sĩ.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin chính thức được đăng ký là ứng viên tranh cử Tổng thống Nga
Theo Burbak, cuộc bỏ phiếu bầu cử, nếu được tổ chức, sẽ là "bất hợp pháp". Tài liệu này tuyên bố rằng việc đó vi phạm "Hiến pháp và luật pháp của Ukraina", cũng như "các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế".

Crưm đã trở thành khu vực của Nga theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trên bán đảo vào năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Ukraina.

Cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 năm 2018.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала