Robot Thổ Nhĩ Kỳ phải lập trình lại vì cướp lời bộ trưởng (Video)

Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Robot Sanbot do nhóm kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ phát triển phải lập trình lại sau khi nó nhiều lần cố gắng ngắt lời Bộ trưởng Giao thông vận tải, Vận chuyển đường biển và Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Arslan, tờ báo Hurriyet đưa tin vào hôm thứ Ba.

Bộ trưởng Arslan có bài phát biểu tại trung tâm Khoa học Công nghệ ở Ankara liên quan đến ngày an ninh Internet. Trong sự kiện này, robot với vai trò MC dẫn chương trình kỷ niệm đã nhiều lần làm gián đoạn bài phát biểu của Bộ trưởng, người máy khuyên  ông nói chậm hơn.

"Tôi không hiểu những gì ông nói. Ông đang nói cái gì vậy?" — tờ báo trích dẫn  lời của robot.

Đáp lại, Bộ trưởng ra lệnh dẹp yên robot.

"Đồng nghiệp, có ai đó cần phải kiểm soát ngay robot. Hãy làm tất cả những điều cần thiết". —  Arslan nói.

Kết quả là người ta tắt microfon của robot, và sau sự kiện, người máy đã được lập trình lại, tờ báo cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала