Cựu bộ trưởng Ukraina gọi đất nước này là "nhà vệ sinh của châu Âu"

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Ukraina Yevgeny Chervonenko trên chương trình kênh truyền hình "112" đã mô tả đất nước biến thành những thứ gì vì hành động của những kẻ dân tộc chủ nghĩa địa phương.

Theo ông, trước đây Ukraina là "cầu nối giữa châu Âu và phía Đông", nhưng hiện nay đất nước "đã phá vỡ chậu" ở phía Đông và đánh mất thị trường Nga, tự nguyện trao nó cho Ba Lan, Litva và Latvia. Ngày nay, các phần tử tự do tìm cách gây bất hòa giữa Kiev và các nước láng giềng phía tây.

Các cờ EU và Ukraina - Sputnik Việt Nam
Tại sao EU lại từ chối cấp 600 triệu euro cho Ukraina?

"Bây giờ chúng tôi chỉ là nhà vệ sinh nông thôn khép kín của châu Âu",- Chervonenko nói.

Tuyên bố của cựu quan chức được đưa ra trong bối cảnh tình hình  gia tăng căng thẳng trong quan hệ Ukraina-Ba Lan. Tại Warsawa, họ lên án lập trường của Kiev trong việc tôn vinh "Tổ chức của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina — Quân đội nổi dậy Ukraina"*, và cũng chỉ trích các hành vi phá hoại thường xuyên đối với những địa điểm tưởng niệm Ba Lan trên lãnh thổ Ukraina.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала