Việt Nam là trọng tâm trong chính sách "phương Nam mới" của Hàn Quốc

© Ảnh : TTXVNChủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính sách này nhằm thúc đẩy các mối quan hệ đối tác, cùng phát triển thịnh vượng, trong đó có hợp tác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Chia sẻ này là của ông Paik Ung Yu, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và năng lượng của Hàn Quốc trong chuyến thăm Việt Nam mới đây. Trong chuyến thăm này, ông đã tới Saigon Innovation Hub, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM để gặp gỡ và trò chuyện với các nhóm startup, doanh nghiệp và sinh viên hai nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Vì sao Việt Nam được coi là "quê ngoại" của nhà đầu tư Hàn Quốc?

Thưa ông, tại sao ông lại chọn thời điểm này để thực hiện chuyến thăm ý nghĩa tới Việt Nam nói chung và Saigon Innovation Hub nói riêng?

Tháng 11 năm 2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In đã đề cập đến chính sách "phương Nam mới" đặt mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ đối tác cùng phát triển thịnh vượng với các nước khu vực Đông Nam Á. Việt Nam được coi là quốc gia trọng tâm trong chính sách "phương Nam mới" của chúng tôi.

Chuyến thăm lần này nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng hành cùng phát triển có lợi với Việt Nam, thực hiện chính sách "phương Nam mới" của Hàn Quốc. Chính sách này nhằm mở rộng giao dịch thương mại giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ô tô, công nghiệp hỗ trợ, mở rộng thành quả hiệp định FTA Việt — Hàn…

Đặc biệt, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp của chúng tôi tại Việt Nam, nhằm nâng cao hoạt động khởi nghiệp và hướng nghiệp ở nước ngoài.

Còn với, SIHUB chúng tôi được biết, đây là đơn vị đã đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ môi trường khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM.

Tôi đến thăm SIHUB để có cơ hội chứng kiến những hoạt động diễn ra hằng ngày ở nơi đây. Tôi cũng mong muốn được lắng nghe những chia sẻ tầm nhìn trong tương lai và các thành quả hợp tác của hai quốc gia thông qua những cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, startup Việt Nam, các bạn trẻ Hàn Quốc đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Tại Hàn Quốc, tạo ra việc làm và khởi nghiệp cũng là một vấn đề quan trọng. Và tôi nghĩ rằng, sẽ có sự kết hợp tuyệt vời nếu các bạn trẻ của hai nước thách thức và hợp tác để hướng tới tương lai.

© Ảnh : Hà Thế An/Khám PháÔng Paik Ung Yu (trái) giao lưu với các doanh nhân Hàn Quốc trong chuyến thăm SIHUB.
Ông Paik Ung Yu (trái) giao lưu với các doanh nhân Hàn Quốc trong chuyến thăm SIHUB. - Sputnik Việt Nam
Ông Paik Ung Yu (trái) giao lưu với các doanh nhân Hàn Quốc trong chuyến thăm SIHUB.

Những kế hoạch hợp tác giữa SIHUB và Hàn Quốc sẽ được triển khai như thế nào trong tương lai, thưa ông?

Khu vực làm thủ tục sân bay Nội Bài - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc đề nghị hợp tác với Việt Nam điều tra tai nạn hàng không
Hàn Quốc cũng như Việt Nam đang có rất nhiều người trẻ khởi nghiệp. Gần đây, có rất nhiều cơ hội khởi nghiệp với những công nghệ mới trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: trí tuệ nhân tạo (AI), IoT (Internet of Things), Drone (thiết bị bay không người lái)…

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực xúc tiến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như hỗ trợ khởi nghiệp tại nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Các chính sách pháp luật như nới lỏng các quy định, hỗ trợ thuế, vốn đầu tư, điều hành trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh xúc tiến khởi nghiệp… đang được tích cực triển khai.

Chúng tôi mong muốn hợp tác giữa SIHUB và doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục được thúc đẩy và tạo ra những mô hình hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như với Shinhan Future's Lab (thuộc ngân hàng Shinhan Bank).

Dự án cụ thể mà Shinhan Bank phối hợp với SIHUB là chương trình "Runway to the World", giúp kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và tiếp cận thị trường lẫn nhau của startup giữa hai quốc gia. Ông có những đánh giá như thế nào về dự án này?

Hàn Quốc và Việt Nam có cơ cấu công nghiệp bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau. Đây là một yếu tố rất thuận lợi để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Dự án hợp tác giữa SIHUB và Shinhan Bank dự kiến sẽ góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của hai nước vào thị trường toàn cầu. Cùng với việc mở rộng thị trường sang hai nước với việc đưa các startup sang học hỏi, làm việc lẫn nhau sẽ tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp cho hai quốc gia với nền tảng tài chính và công nghệ thông tin.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp của Hàn Quốc như Myggum, 8CupsInc,…đang tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, các doanh nghiệp với sự hỗ trợ của các bạn sẽ ngày một lớn mạnh. Và đây có thể xem là biểu tượng của sự hợp tác của hai quốc gia.

Hai nước có nhiều điểm tương đồng

cờ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tăng cường hợp tác với Hàn Quốc
Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc điều hành SIHUB chia sẻ, Hàn Quốc được xem là một trong những đối tác tiềm năng khi đây là một trong những quốc gia có hoạt động đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp rất mạnh.

Trong thời gian qua, SIHUB đã có nhiều hoạt động hợp tác với Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Mới đây nhất là chương trình Runway to the World sẽ chính thức triển khai trong tháng 3 tới.

"Ba lĩnh vực chính mà các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận, học hỏi công nghệ của Hàn Quốc là chế biến thực phẩm, tự động hóa, Fintech. Ngược lại, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ khởi nghiệp ở Việt Nam với những thuận lợi như hạ tầng chi phí thấp, nhận lực trong nước chất lượng cao… Việc này cũng sẽ giúp cho các bạn trẻ chúng ta có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm khi làm việc với các nhóm khởi nghiệp của Hàn Quốc.

Một điểm thuận lợi nữa là văn hóa hai nước có nhiều điểm tương đồng, gần gũi nên chúng tôi tin tưởng, các dự án hợp tác sẽ thành công trong tương lai" — ông Tước nói.

Nguồn: Khám Phá

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала