Xe tăng Leopard của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã bị tên lửa Liên Xô bắn cháy

© AFP 2023 / OZAN KOSEnhững xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ
những xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhóm vũ trang người Kurd có thể đã sử dụng tổ hợp tên lửa chống tăng “Konkurs” để tiêu diệt xe tăng Leopard của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Báo Hürriyet Daily News đưa tin dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ báo này lưu ý rằng ở đây là chuyện nói về tên lửa 9M113 "Konkurs", do Liên Xô chế tạo trong những năm đầu của thập niên 70. Loại tên lửa này được cung cấp đến hơn 30 quốc gia, trong đó có Syria, Iraq và Iran. Tầm bắn xa của tổ hợp tên lửa chống tăng Xô-viết đạt tới 4 km, độ xuyên giáp là 250 mm.

những xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Người Kurd công bố video tiêu diệt xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu  Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng trong quá trình chiến dịch "Cành ô liu" ở Afrin thuộc Syria, vào ngày thứ Bảy một chiếc xe tăng đã bị bắn cháy, làm 5 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Sau đó đại diện của lực lượng nữ dân quân Kurdistan công bố đoạn video về việc phá hủy xe tăng. 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала