Ông Erdogan cáo buộc EU không thực hiện nghĩa vụ đối với người di cư

© Ảnh : PixabayLá cờ Thổ Nhĩ Kỳ và EU
Lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ và EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Liên minh châu Âu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận di dân ký giữa Ankara và Brussels vào năm 2016, - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.

"Rất tiếc là những những lời hứa với chúng tôi đã không được thực hiện. EU thông báo với chúng tôi rằng tổng cộng sẽ có 6 tỷ € được phân bổ cho người tị nạn. Nhưng cho đến nay mới chỉ có 900 triệu", — ông Erdogan nói với các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ông thăm chính thức Vatican và Ý. Báo Hurriyet trích dẫn lời Tổng thống.

Theo ông, số tiền này không nhập vào ngân sách quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ mà tới tay quĩ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin, Syria - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ không định thảo luận với Mỹ về chiến dịch ở Afrin

Ông Erdogan cho biết trong các cuộc đàm phán với Đức Giáo Hoàng, Tổng thống và Thủ tướng Ý, ông đã nhắc là cộng đồng quốc tế cần giúp đỡ 3,5 triệu người tị nạn Syria hiện đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về quê hương.

"Tôi nói với họ rằng nếu họ sẽ hỗ trợ chúng ta về tài chính, chúng ta sẽ làm tất cả để người tị nạn trở về quê hương", — Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói thêm rằng nước ông có thể hỗ trợ khôi phục Syria sau khi kết thúc xung đột quân sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала