Nga đã cung cấp thiết bị quân sự nào cho Iran vào năm 2017?

© Sputnik / Ilya PitalevS-300
S-300 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Nga vào năm 2017 đã cung cấp những tổ hợp tình báo điện tử, hệ thống giám sát đường dây truyền thông vệ tinh và các thiết bị quân sự không gây khó chịu khác, Vladimir Kozhin, trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề hợp tác quân sự - kỹ thuật, nói với “Kommersant”.

"Năm ngoái, Ngoài việc phục vụ những chiếc S-300 đã được chuyển giao trước đây cho Iran, chúng tôi đã cung cấp một số hệ thống khác. Đó là các tở hợp tình báo điện tử, hệ thống giám sát đường dây truyền thông vệ tinh v.v.", — ông nói.

Đồng thời ông Kozhin nhấn mạnh rằng trong việc thực hiện hợp tác quân sự-kỹ thuật với Iran, Nga theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hạn chế cung cấp vũ khí tấn công cho Tehran.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала