Xâm hại 2 thiếu nữ nhậu say, 6 thanh niên lãnh án

© Ảnh : ploCác bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thấy hai thiếu nữ say rượu nằm ngủ vùi, nhóm thanh niên đã nảy sinh ý đồ đen tối và lần lượt xâm hại hai nạn nhân...

Chiều 6-2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Phúc Hậu (SN 1997) 14 năm tù, Trần Nguyễn Hoàng Phi (SN 2000) 11 năm tù, Trần Thanh Ngà (SN 1999) 10 năm tù, Lê Quốc Khánh (SN 2000) 10 năm tù, Huỳnh Tấn Đạt (SN 2001) bảy năm tù, Hồ Quốc Kiệt (SN 2000) năm năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Ngoài ra, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo, buộc các bị cáo cùng cha mẹ có trách nhiệm liên đới bồi thường cho hai bị hại hơn 50 triệu đồng (đã bồi thường xong).

Tối 29-5-2017, các bị cáo này cùng bạn tổ chức uống rượu tại một quán nước ở thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn). Thấy hai bé TPT (SN 2003) và TTV (SN 2004) đi bộ trước quán, một người trong nhóm rủ hai bé vào uống rượu.

Đến khoảng 0 giờ hôm sau, cả nhóm nghỉ, rủ nhau đến một nhà trọ thuê phòng số 6 cho hai bé T. và V. nằm ngủ, còn phòng số 5 thì nhóm thanh niên ngồi uống rượu tiếp. Khoảng 30 phút sau, hai bé T. và V. xảy ra cự cãi rồi cả hai sang phòng số 5 lấy chai rượu của nhóm thanh niên đang uống. Bé T. uống nửa chai, bé V. uống nửa chai. Cả hai bị say rượu và lên hai giường trong phòng số 5 nằm ngủ.

Thấy vậy, có ba thanh niên nghỉ uống rượu bỏ sang phòng số 6 nằm ngủ. Lúc này, bé T. nôn ói xuống giường ngủ và quần áo đang mặc. Phi, Đạt đến lau dọn, cởi quần áo của bé làm vệ sinh rồi nảy sinh ý định đen tối. Sau đó, các bị cáo đã lần lượt xâm hại hai nạn nhân…

Nguồn: plo

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала