Quân đội Nga phủ nhận sự hiện diện của mình trong khu vực Mỹ tấn công ở Syria

© AFP 2023 / Delil SouleimanSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nguyên nhân của vụ chạm súng giữa Liên minh quốc tế và Lực lượng dân quân Syria là do không có sự phối hợp với Nga khi lực lượng dân quân tổ chức trinh sát và hoạt động tìm kiếm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Nguyên nhân của vụ việc là thiếu sự phối hợp với chỉ huy nhóm tác chiến Nga tại khu vực làng Salchow trong các hoạt động tìm kiếm trinh sát của lực lượng dân quân Syria" — thông cáo viết.

F-22 Raptor của Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: "Syria cần bắn rơi máy bay xâm lược của liên quân Mỹ như tại Việt Nam"
Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh "không có quân đội Nga trong khu vực Deir ez-Zor, Syria".

"Do kết quả của cuộc chạm súng, 25 dân quân Syria đã bị thương", Bộ Quốc phòng Nga nói.

Người Mỹ ở Syria quan tâm đến việc kiểm soát hoạt động kinh tế có chủ quyền của nước này, Bộ Quốc phòng Nga bình luận về các cuộc tấn công của Mỹ vào lực lượng Syria.

"Vụ việc này đã một lần nữa chứng minh mục đích thực sự của việc Mỹ tiếp tục hiện diện  bất hợp pháp ở Syria, không phải là chiến đấu chống lại nhóm khủng bố quốc tế IS (bị cấm ở Nga), mà là việc chiếm giử và kiểm soát các tài sản kinh tế thuộc về nhà nước Syria", — tuyên bố của Bộ quốc phòng Nga nêu rõ vào hôm thứ Năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала