Đại sứ Nga nói về leo thang quân sự ở biên giới phía đông Ba Lan

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiCác quân nhân Mỹ tại Ba Lan
Các quân nhân Mỹ tại Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSAW (Sputnik) - Các nhà chức trách Ba Lan không đưa ra lập luận hợp lý về sự leo thang quân sự từ phía Nga: Warsaw nói về "mối đe dọa Nga", nhưng không thể chứng minh sự tồn tại của nguy cơ đó, Đại sứ Nga tại Ba Lan, ông Sergey Andreev cho biết khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

"Tôi đã nhiều lần thảo luận chủ đề này với những người đối thoại Ba Lan. Bất cứ khi nào muốn họ lại tuyên bố về "nguy cơ Nga" gia tăng sức mạnh quân sự, về các cuộc tập trận của chúng ta." Mỗi lần như vậy, tôi hỏi một câu: ai có thể giải thích, Nga tấn công Ba Lan, các nước vùng Baltic hoặc bất kỳ nước nào khác để làm gì? Họ thường đáp lại rằng, chúng ta được cho là "tấn công Ukraine, lấy mất Crưm, chiếm Donbass", — đại sứ cho biết khi trả lời câu hỏi về lý do mà Warsaw kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở biên giới phía Đông.

Ông Andreev nói rằng luận chứng tranh cãi chung của người đối thoại là "Nga đang theo đuổi một chính sách đối ngoại hung hăng và đế quốc."

hộ chiếu Ukraina - Sputnik Việt Nam
Du khách Ukraina khoe tiền lưu niệm ở biên giới Ba Lan
Đại sứ lưu ý rằng Ba Lan đang tính đến thời điểm Nga sẽ chiếm Ba Lan hoặc các quốc gia vùng Baltic. "Các tính toán cho thấy Nga có thể làm điều đó rất nhanh chóng. Và nếu như vậy, có nghĩa là sớm hay muộn Nga sẽ xâm lấn." — ông Andreev giải thích lý lẽ của đối phương.

"Rõ ràng là trong một hệ thống lập luận vô lý như vậy rất khó để chứng minh bất cứ điều gì từ quan điểm ý thức chung" — ông Andreev nói, lưu ý rằng lý lẽ này không chỉ tồn tại ở mức độ hẹp hòi, mà còn ở cấp lãnh đạo Ba Lan.

Gần đây, tân Thủ tướng Ba Lan, khi phát biểu ở Davos, ông Mateus Moravetsky cho rằng đối với Ba Lan, Nga là mối đe dọa lớn nhất", — ông Andreev nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала