YouTube không tìm thấy bằng chứng về sự can thiệp của Nga vào cuộc trưng cầu dân ý Brexit

© AFP 2023 / Odd AndersenBrexit
Brexit - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - YouTube đã không tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ có sự can thiệp của Nga vào cuộc trưng cầu dân ý về việc Vương quốc Anh rời bỏ Liên minh châu Âu, giám đốc công ty phụ trách quan hệ với các chính phủ Juniper Downs cho biết.

Cuộc điều trần về chủ đề "Tin tức giả mạo", được tổ chức như một phần trong chuyến thăm Washington của phái đoàn Ủy ban Công nghệ số Anh quốc. Tham gia có các đại diện của Google, YouTube, Facebook, Twitter, kênh truyền hình CNN và CBS.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov: “Sự can thiệp của Nga vào Brexit” là chuyện kinh dị kế tiếp…

"Chúng tôi đã tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc trưng cầu dân ý Brexit và không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào. Chúng tôi xem xét tất cả các quảng cáo có mối liên hệ với Nga, và không tìm thấy việc dịch vụ của chúng tôi đã được sử dụng để can thiệp vào tiến trình trưng cầu dân ý",  —  Downs nói.

Quốc hội Anh trong một năm qua đã mở cuộc điều tra về sự sai lệch thông tin mà ngày càng trở thành vấn đề trên thế giới. Đặc biệt, họ có kế hoạch xem xét những cáo buộc về "sự can thiệp của Nga" vào cuộc trưng cầu Brexit, mặc dù chính quyền Anh thừa nhận rằng họ không có bằng chứng nào về sự can thiệp như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала