Thư ký ông Xuân Anh nói thật việc ở nhà Vũ nhôm

© Ảnh : SohaÔng Nguyễn Xuân Anh kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Ông Vũ nói một phần giúp đỡ tôi, nhưng cơ bản là cũng nhờ tôi ở để có người giữ nhà, sửa chữa nhỏ, giữ vệ sinh sạch sẽ".

Xung quanh thông tin vụ thư ký ông Xuân Anh ở nhà Vũ nhôm, mới đây, ông Hồ Ánh, cán bộ đang công tác tại Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, nguyên thư ký của ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ nhôm) chưa từng tặng nhà cho ông và ông cũng chưa từng sở hữu nhà đất số 51 Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu).

Ông Phan Văn Anh Vũ. - Sputnik Việt Nam
Tội danh đích thực của Vũ "Nhôm"

"Ngôi nhà này vợ chồng ông Vũ cho gia đình tôi mượn ở tạm trong khoảng thời gian từ cuối năm 2012 đến hết tháng 7/2015. Khi đó, tôi mới chuyển công tác về Đà Nẵng gặp khó khăn về nhà ở.

Từ tháng 8/2015, khi đã thuê được căn hộ chung cư để ở lâu dài, vợ chồng tôi đã chính thức trả lại cho vợ chồng ông Vũ, không còn ở trong ngôi nhà đó, cũng không mượn sử dụng vào việc khác", ông Hồ Ánh nói.

Theo ông Hồ Ánh, từ khi không còn mượn nhà, ông đã giao lại cho chủ sở hữu, hoàn toàn không biết những giao dịch về ngôi nhà đó, thực sự không biết ai đang thuê.

Nhà 51 Nguyễn Thái Học của Vũ “nhôm” “cấp” cho gia đình ông Hồ Ánh toàn quyền sử dụng, liền kề với các căn nhà của cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh. - Sputnik Việt Nam
Quan chức được Vũ “nhôm” cấp nhà: Khi cán bộ “thân tại cơ quan, tâm lo doanh nghiệp”
Nếu ông đã mua hoặc được biếu tặng nhưng không sang tên mà chỉ làm thủ tục ủy quyền, thì cũng phải thực hiện công chứng, điều này thể hiện rõ trên hợp đồng. Còn trên thực tế, hợp đồng ủy quyền của ông chỉ đơn thuần là quản lý, sử dụng, ông còn lưu 1 bản và ai cũng có thể  kiểm chứng.

"Tôi nhấn mạnh rằng, việc tôi mượn nhà diễn ra trong thời gian tôi là lao động hợp đồng tại VP UBND TP. Lúc đó tôi chưa vào biên chế, lĩnh vực tôi phụ trách là giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lúc mượn nhà tôi không có thỏa thuận giúp đỡ nào và trên thực tế không có hỗ trợ nào từ ông Vũ. Lúc đó tôi cũng không phải là thư ký của Bí thư", ông Hồ Ánh khẳng định.

Nói về lý do ông Vũ nhôm cho mượn nhà, ông Hồ Ánh cho rằng, do lúc đó nhà 51 Nguyễn Thái Học để không đã nhiều năm không ở. Khi ông vào, chứng kiến trần nhà tôn thủng dột nước, ẩm thấp, tường nhà lên mốc, sàn nhà rất bẩn.

"Ông Vũ nói một phần giúp đỡ tôi, nhưng cơ bản là cũng nhờ tôi ở để có người giữ nhà, sửa chữa nhỏ, giữ vệ sinh sạch sẽ. Thỏa thuận ủy quyền cho sử dụng 3 năm nhưng chúng tôi thống nhất, sẽ trả lại bất cứ lúc nào ông Vũ cần để sử dụng vào việc khác", nguyên thư ký của ông Xuân Anh cho biết thêm.

Mối liên hệ giữa đại gia Vũ 'nhôm' và ông Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
Vũ nhôm "một tay che trời" làm "Trùm mafia" ở Đà Nẵng như thế nào?
Cũng theo nguyên thư ký của ông Xuân Anh, trước năm 2013, gia đình ông không có hộ khẩu tại TP. Đà Nẵng. Các con ông hộ khẩu theo ông bà ngoại ở Quy Nhơn nên không thể nói ông chạy hộ khẩu để các con ông học trường điểm.

"Trường hợp của tôi khác, ngôi nhà 51 Nguyễn Thái Học không phải tài sản của tôi mà nó thuộc sở hữu của cá nhân khác, cụ thể vợ chồng ông Vũ.

Theo quy định tại Nghị định 78, cán bộ, công chức từ phó phòng trở lên phải kê khai tài sản, tôi không phải kê khai ngôi nhà đó vì không phải tài sản của tôi và lúc đó tôi làm chuyên viên, không phải phó phòng", ông Hồ Ánh nhấn mạnh.

Nói về mối quan hệ với ông Vũ nhôm, ông Hồ Ánh cho biết, trước đây, ông công tác tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ông Vũ là doanh nhân, hội viên VCCI, thường tham dự các chương trình của VCCI nên ông biết.

Theo PLVN, Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала