Truyền thông đưa tin Mỹ có kế hoạch tăng quân số ở châu Á

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lầu năm góc đang cân nhắc một số kế hoạch như động thái phản ứng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, trong đó có khả năng triển khai các đơn vị thủy quân lục chiến ở Đông Á, tờ Wall Street Journal trích lời các nhân viên quân sự cho biết.

Theo ấn bản này, hiện tại Mỹ có 50.000 quân ở Nhật Bản trong đó có 18.000 lính thủy đánh bộ, 29.500 quân ở Hàn Quốc và khoảng 7.000 quân trên đảo Guam.

Như tờ báo lưu ý, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét kế hoạch gửi các đơn vị lính thủy đánh bộ (MEU) phản ứng nhanh đến châu Á. Đó là khoảng 2.000 quân. Thường thì các đơn vị này có mặt trên biển trong thời gian tới bảy tháng, các tàu đổ bộ này thực tế là các tàu sân bay nhỏ. Các đơn vị thường sở hữu máy bay, trực thăng, xe tăng, súng cối và các loại vũ khí khác.

Mỹ đã sử dụng các đơn vị này ở Iraq và Syria trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"*. Theo người đối thoại với tờ báo là tướng Robert Neller, trong trường hợp chuyển các đơn vị tới châu Á, nhiệm vụ của họ sẽ có thêm tuần tra các lãnh thổ và tiến hành tập trận chung với các đồng minh Hoa Kỳ.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала