Bà Marine Le Pen đã có cách giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp kỳ tới

© REUTERS / Benoit TessierMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Thủ lĩnh khối "Mặt trận Quốc gia" Marin Le Pen vừa tuyên bố đổi tên đảng. Việc “thay tên đổi họ” sẽ cho phép thu thêm phiếu cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Chính trị gia kể về điều này trong chương trình Le Grand Rendez-vous trên kênh Europe 1.

"Mặt trận Quốc gia" đổi tên, nhưng bà Le Pen đã không nói rõ khối chính trị do bà đứng đầu sẽ mang tên mới như thế nào. Tuy nhiên, nữ chính trị gia nhấn mạnh rằng đảng không từ bỏ lập trường quan điểm của mình.

"Chúng tôi không từ bỏ bất cứ điều gì — chúng tôi sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử của đảng", — bà tuyên bố.

Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Le Pen kêu gọi "tiêu diệt EU từ bên trong"

Bà Le Pen cũng nói thêm rằng bà muốn chuyển đổi "Mặt trận Quốc gia" thành phái đối lập chính trị xứng đáng giành đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp kỳ tới.

Vào ngày 7 tháng Năm 2017 tại Pháp đã diễn ra vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống. Theo dữ liệu cuối cùng của Bộ Nội vụ, người sáng lập phong trào "Tiến lên" là ông Emanuel Macron giành được sự ủng hộ của 66,1% cử tri, ứng viên từ "Mặt trận Quốc gia" Marin Le Pen thu được 33,9% phiếu bầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала