Chủ tịch Việt Nam chia buồn với Tổng thống Putin vụ máy bay Nga rơi

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống LB Nga Vladimir Putin và Chủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang.
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và Chủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 12-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin để chia buồn về tai nạn máy bay rơi khiến 71 người thiệt mạng một ngày trước đó.

Máy bay An-148 thuộc Hãng hàng không Saratov Airlines của Nga gặp nạn chiều ngày 11-2 trên đường bay từ Moscow đến thành phố Orsk, tỉnh Orenburg của Liên bang Nga, làm 6 thành viên phi hành đoàn và 65 hành khách thiệt mạng.

Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Nhà Trắng chia buồn với Nga về vụ tai nạn máy bay An-148

Chiếc máy bay cỡ nhỏ mất tín hiệu trên radar chỉ vài phút sau khi cất cánh khỏi sân bay Domodedovo khoảng 14h21 (giờ địa phương). Vì chưa rõ nguyên nhân, Nga đã mở cuộc điều tra hình sự xem xét mọi khả năng bao gồm yếu tố thời tiết và con người.

Tối 11-2, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn về vụ tai nạn. Ông cũng hủy chuyến đi Sochi dự kiến diễn ra vào ngày 12-2, theo người phát ngôn Điện Kremlin — ông Dmitri Peskov.

Trước đó, trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Putin đã chỉ đạo hỗ trợ Việt Nam 5 triệu USD để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. 

Theo: Tuổi Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала