Chuyên gia Đức: Phương Tây "sai nghiêm trọng" trong quan điểm về Nga

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhSt. Petersburg, Nga
St. Petersburg, Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Các nước phương Tây coi Nga là quốc gia bành trướng mở rộng và đó là một "lỗi sai nghiêm trọng", - ông Gabriele Krone-Schmalz cựu phóng viên của ARD hãng phát thanh truyền hình Đức tại Liên Xô đánh giá trong cuộc phỏng vấn của báo Thụy Sĩ Luzerner Zeitung.

Theo ý kiến ​​của cựu nhà báo, nỗ lực của các nước phương Tây chống Nga bằng quan điểm sử dụng vũ lực mang tính chất "bất đồng nghiêm trọng".

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin: Phương Tây sẽ chán trừng phạt

Chuyên gia lưu ý rằng chính sách đối ngoại của Nga chỉ mang tính chiến lược và phòng thủ. Ông Krone-Schmalz giải thích: Nga là nước có lãnh thổ rộng lớn mà bao quanh lại là những kẻ thù tiềm năng, dễ bị tổn thương hơn Hoa Kỳ ở châu Mỹ. Nhà báo nhấn mạnh: tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi NATO mở rộng về phía đông.

Ông Krone-Schmalz cũng chỉ trích các nước phương Tây không chấp nhận và tôn trọng lập trường của Nga.

Chuyên gia bày tỏ ý kiến rằng khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương không nên kết nạp Gruzia và Ukraina làm thành viên NATO, còn các quốc gia phương Tây nên từ bỏ tham vọng dân chủ hóa  nước Nga theo mô hình phương Tây. Nhà báo cho rằng nếu làm được như vậy sẽ dẫn đến tạo lập điều kiện tiên quyết để giảm căng thẳng trong quan hệ giữa phương Tây và Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала