Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Anh điều tàu săn ngầm đến Biển Đông vào tháng 3

© Ảnh : Vicki Benwell, Royal NavyHMS Sutherland (F81), a type 23 frigate of the Royal Navy
HMS Sutherland (F81), a type 23 frigate of the Royal Navy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một tàu săn ngầm của Anh sẽ di chuyển từ Australia, ngang qua Biển Đông, để trở về Anh nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải tại khu vực này.

Một tàu săn ngầm của Anh sẽ di chuyển từ Australia, ngang qua Biển Đông, để trở về Anh nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải tại khu vực này.

Ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết tàu khu trục chống ngầm HMS Sutherland sẽ cập bến Australia vào cuối tuần này. "Tàu sẽ đi qua Biển Đông (trên đường về nhà) và làm rõ rằng hải quân của chúng tôi có quyền làm thế", AFP dẫn lại lời ông Williamson trên báo The Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa kết thúc chuyến thăm 2 ngày đến Sydney và Canberra.

Ông không nói rõ liệu tàu khu trục của Anh có đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông hay không. Các tàu chiến Mỹ thường đi vào phạm vi các thực thể mà Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông, kéo theo phản ứng từ phía Bắc Kinh.

"Chúng tôi tuyệt đối ủng hộ cách tiếp cận đó của Mỹ, chúng tôi ủng hộ những gì Mỹ đang làm", ông nói. 

Hồi tháng 1, Trung Quốc cho biết họ đã điều tàu để xua đuổi một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Mỹ mà theo phía Bắc Kinh đã "xâm phạm" chủ quyền Trung Quốc khi di chuyển gần bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc đang tranh chấp với Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng nói rằng các đồng minh của Mỹ, như Anh và Australia, cần "khẳng định giá trị của chúng tôi" trên Biển Đông, nơi có trữ lượng dầu và khí đốt lớn, đồng thời là tuyến giao thương hàng hải quốc tế quan trọng, nơi số hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD đi qua mỗi năm.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt trên đài ABC, ông Williamson cảnh báo rằng các nước cần cẩn thận trước các "toan tính" của Trung Quốc.

"Australia và Anh xem Trung Quốc là một đất nước của những cơ hội vĩ đại, nhưng chúng ta không nên mù quáng trước tham vọng của Trung Quốc và chúng ta phải bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mình", ông nói. "Chúng ta phải đảm bảo mình có thể đương đầu với mọi loại toan tính và chúng ta thấy thử thách đang lớn dần, không chỉ từ Trung Quốc, mà từ cả Nga, từ Iran".

Nguồn: zing

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала