Bất ngờ lớn trước vũ khí cá nhân của chiến sĩ tàu CSB 8020

© Ảnh : VGPTàu USCGC Morgenthau lớp Hamilton được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam tại buổi lễ ở Hawaii sáng 25/5
Tàu USCGC Morgenthau lớp Hamilton được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam tại buổi lễ ở Hawaii sáng 25/5 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tàu CSB 8020 nguyên gốc là tàu tuần tra USCGC Morgenthau (WHEC 722) được lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ "sang tên" cho Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2017.

Sau khi Tuần duyên Hoa Kỳ làm lễ loại biên tàu USCGC Morgenthau vào tháng 5/2017, con tàu đã ngay lập tức được đổi sang quốc tịch Việt Nam sau một thủ tục ngắn gọn ngay tại cảng Honolulu thuộc quần đảo Hawaii.

Tàu tuần tra CSB 8020 của Việt Nam tại Manila, Philippines - Sputnik Việt Nam
Tàu CSB 8020 đã về tới, sẵn sàng bảo vệ biển Việt Nam

Trải qua hơn nửa năm huấn luyện thủy thủ, tiến hành đại tu sửa chữa và hành trình trên biển, đến tháng 12/2017 chiếc tàu CSB 8020 đã về tới Vũng Tàu để gia nhập đội tàu tuần tra của Vùng Cảnh sát biển 3.

Hiện tại thì chiếc CSB 8020 chính là "chiến hạm" lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam, vị trí hiện tại của nó dự kiến còn được giữ vững trong thời gian tương đối dài, ít nhất cho tới khi chiếc tàu tuần tra đa năng DN 4000 đầu tiên hoàn thành và vào biên chế.

Hiện tại vũ khí trang bị cho tàu CSB 8020 chỉ còn duy nhất khẩu pháo Oto Breda cỡ 76,2 mm cùng radar điều khiển hỏa lực Mk 92, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phanlanx CIWS cỡ 20 mm cùng radar trinh sát đường không 2D AN/SPS-40 và pháo tự động M242 Bushmaster cỡ 25 mm đã bị tháo bỏ.

Tuy nhiên thật đáng ngạc nhiên là vũ khí trang bị hệ Mỹ trên tàu CSB 8020 không chỉ có những chủng loại trên mà còn bao gồm cả vũ khí cá nhân.

USCGC Morgenthau (WHEC-722) - Sputnik Việt Nam
Tàu CSB 8020 từ Mỹ về Việt Nam đã tới Philippines (Ảnh)
Mới đây trong bài viết "Nghi thức thiêng liêng giữa trùng khơi" đăng tải trên trang thông tin điện tử của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã xuất hiện hình ảnh súng trường tấn công M16A2 trên tay các chiến sĩ thay vì khẩu AK-47 truyền thống.

M16A2 là phiên bản cải tiến từ khẩu M16A1 được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Việt Nam, nó được chính thức thông qua vào đầu thập niên 1980 để trang bị cho Thủy quân lục chiến Mỹ.

So với M16A1, M16A2 có nòng dày và chịu lực tốt hơn, giúp chống bị uốn cong và cho phép bắn trong thời gian dài, bên cạnh đó độ xoắn nòng cũng được thay đổi để khai thác tối đa hiệu quả của loại đạn SS109, cự ly ngắm bắn của M16A2 từ 300 — 800 m, tầm hiệu quả vào khoảng 500 m.

Loa che lửa mới của M16A2 cùng khác M16A1, cho khả năng tránh bám bụi tốt hơn. Đặc biệt, ốp lót tay của súng từ dạng tam giác đổi sang sang dạng tròn với nhiều vân để giúp người lính cầm nắm dễ dàng hơn.

Báng M16A2 làm bằng polymer, dài hơn phiên bản cũ 15,9 mm và vững chắc gấp 10 lần. Sau đó, Colt tiếp tục cải tiến bằng vật liệu sợi thủy tinh kết hợp polymer với bên trong rỗng, là nơi chứa các phụ kiện lau chùi, sửa chữa.

Súng cũng thay thế chế độ bắn tự động hoàn toàn bằng chế độ bắn 3 viên. Theo báo cáo của Thủy quân lục chiến, cách thức hoạt động này phù hợp nhất để đảm bảo hỏa lực, độ chính xác cũng như tiết kiệm đạn. Tuy nhiên M16A2 còn có cả phiên bản tự động hoàn toàn.

Việc trang bị súng trường tấn công M16A2 cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ trên tàu CSB 8020 được cho là nhằm tạo ra sự đồng bộ về vũ khí — khí tài so với sử dụng khẩu AK-47 khác hệ.

Theo: Thời Đại

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала